BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện Tân Biên: Giám sát thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn

Cập nhật ngày: 09/04/2016 - 05:31

Đoàn do ông Nguyễn Văn Hồng- Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng đại diện Ban Kinh tế-xã hội HĐND và các ngành, đoàn thể của huyện đã có buổi làm việc, giám sát tại UBND huyện.

Quang cảnh buổi giám sát.

Trong những năm qua, UBND huyện Tân Biên đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện (giai đoạn 2012-2015) và triển khai cho các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án, mục tiêu giảm nghèo hàng năm.

Toàn huyện đã vận động xây dựng được 722 căn nhà cho hộ nghèo với tổng trị giá hơn 16,6 tỷ đồng; vận động trợ vốn không hoàn lại từ quỹ Vì người nghèo và chương trình 135 cho hơn 4.800 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm kinh tế với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng; hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất theo đề án 407 của UBND tỉnh cho 287 hộ tại khu dân cư biên giới Chàng Riệc; thực hiện đề án Ngân hàng bò cho 17 hộ có thành viên là người khiếm thị do tổ chức ADRA tài trợ; cấp hơn 67.880 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em dưới 6 tuổi; cấp 95 tivi cho hộ nghèo, 111 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật.

Một lớp dạy nghề cho đồng bào dân tộc Chăm ở xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên- Ảnh minh hoạ

Huyện cũng đã tổ chức các đợt khám, cấp thuốc trị bệnh miễn phí cho hơn 1.500 lượt người nghèo, với số thuốc cấp trị giá gần 2 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã giải ngân vốn vay ưu đãi cho gần 4.000 lượt hộ nghèo với số tiền hơn 48,7 tỷ đồng để đầu tư vào phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao đời sống kinh tế cho gia đình; tổ chức được 122 lớp dạy nghề cho hơn 4.200 lao động nông thôn, trong đó hơn 76% đã có việc làm và thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, tình trạng lao động trong các hộ nghèo chưa qua đào tạo vẫn còn phổ biến, một số bộ phận người nghèo vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại, dựa dẫm vào sự hỗ trợ của xã hội; đội ngũ làm công tác giảm nghèo hầu hết còn kiêm nhiệm nên ảnh hưởng không ít đến hiệu quả chung của công tác...

Đoàn đã ghi nhận những mặt làm được và đưa ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Đức Thịnh