BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội CCB tỉnh Tây Ninh: Ký thoả thuận hữu nghị, hợp tác với Hội CCB ba tỉnh Campuchia giáp biên

Cập nhật ngày: 28/11/2010 - 10:09

Hai vị Chủ tịch Hội CCB Tây Ninh - Svay Rieng tại lễ ký kết

Thực hiện thoả thuận hữu nghị, hợp tác giữa Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Trung ương Hội CCB Campuchia, trong ba ngày liên tiếp, từ 24.11 đến 26.11.2010, đoàn đại biểu Hội CCB tỉnh Tây Ninh do Đại tá Nguyễn Ngọc Đời, Chủ tịch Hội, làm trưởng đoàn, đã lần lượt đến gặp và ký kết thoả thuận hữu nghị, hợp tác với Chủ tịch Hội CCB các tỉnh Campuchia giáp biên là Svay Rieng, Prey Veng và Kampong Cham.

Ngày 24.11, tại tỉnh Svay Rieng, đã diễn ra lễ ký kết giữa Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tây Ninh với Hội CCB tỉnh Svay Rieng do ông Va Sa Ren (Giám đốc Sở Công tác Xã hội - Cựu chiến binh và Trẻ em tàn tật) làm Chủ tịch trước sự chứng kiến của bà Pâu Sô Phiếp, Phó Tỉnh trưởng Svay Rieng và một số thành viên Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Svay Rieng.

Buổi làm việc tại tỉnh Prey Veng.

Ngày 25.11, tại tỉnh Prey Veng, ông Thon Than, Giám đốc Sở Công tác Xã hội - Cựu chiến binh và Trẻ em tàn tật tỉnh kiêm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Prey Veng cùng một số thành viên Ban Chấp hành Tỉnh hội đã tiếp, làm việc, ký thoả thuận hữu nghị, hợp tác với đoàn đại biểu Hội CCB tỉnh Tây Ninh trước sự chứng kiến của ngài Ung Sa Mi, Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng.

Ngày 26.11, tại tỉnh Kampong Cham, lễ ký đã diễn ra giữa Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tây Ninh Nguyễn Ngọc Đời và ông Tuoch Chhai, Giám đốc Sở Công tác Xã hội - Cựu chiến binh và Trẻ em tàn tật tỉnh kiêm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Kampong Cham với sự chứng kiến của ngài Sin Sóc Pri, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Cham.

Buổi làm việc tại tỉnh Kampong Cham

Nội dung chính của bản thoả thuận giữa Hội CCB tỉnh Tây Ninh với Hội CCB từng tỉnh bạn đều khẳng định hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc tuyên truyền giáo dục hội viên và nhân dân của tỉnh mình về đường lối chính sách đối ngoại, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước nói chung, hai tỉnh nói riêng; vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế biên giới mà Chính phủ hai bên đã ký kết, nhằm cùng nhau giữ gìn sự ổn định, an ninh biên giới giữa hai tỉnh của hai nước, ngăn chặn và đẩy lùi mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biên giới để chia rẽ hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia. Hai bên sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và hoạt động công tác Hội từ cấp tỉnh đến cơ sở; kinh nghiệm làm kinh tế nhằm xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và gia đình. Hai bên tham mưu cho lãnh đạo chính quyền hai tỉnh tạo điều kiện để Hội CCB các huyện biên giới kết nghĩa với nhau, nhằm tăng cường giúp đỡ lẫn nhau trong khả năng, điều kiện cho phép; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp CCB và hội viên CCB sản xuất kinh doanh ở các địa phương giáp biên giới của hai tỉnh trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ… theo chủ trương của lãnh đạo hai tỉnh.

Tại các buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Đời đã thông báo về tình hình hoạt động của Hội Cựu chiến binh Tây Ninh từ cấp tỉnh tới cơ sở, trao đổi một số kinh nghiệm về xây dựng và phát triển Hội. Phía bạn, các vị lãnh đạo tỉnh trong phát biểu chào mừng đoàn đại biểu Hội CCB Tây Ninh đến thăm và làm việc đều khẳng định luôn ghi nhớ những hy sinh, đóng góp lớn lao của quân đội và nhân dân Việt Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng cho sự hồi sinh, phát triển của đất nước Campuchia trong hơn ba thập kỷ qua. Các Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội CCB tỉnh bạn cũng giới thiệu với đoàn về cơ cấu tổ chức hệ thống Hội CCB Campuchia ở tỉnh mình, về kết quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh 3 tốt” (*), những thành tựu đạt được trong hoạt động Hội nhất là việc thực hiện chính sách của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CCB và những người phụ thuộc trong gia đình.

THIÊN HẠ

(*): Xây dựng gia đình tốt; Xây dựng tổ chức Hội tốt; Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội tốt.